Hơn 200 gian hàng tham gia tại Hội chợ Công Thương đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc năm 2022

Tối 19/10, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Vĩnh Phúc 2022.

Tới dự có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội chợ; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Quốc Trịnh, phó cục trưởng cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân đến tham dự.

 các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ
Lãnh đạo UBND tỉnh, Cục Công Thương địa phương, cùng cái đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Hội chợ Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Vĩnh Phúc 2022 nằm trong khuôn khổ chương trình Khuyến công quốc gia năm 2022 của Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ với quy mô hơn 200 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố trong nước với các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, các đặc sản vùng miền của các địa phương, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sản phẩm nông nghiệp…

khuyến công quốc gia
Gian hàng trưng bày của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam

Hội chợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung phát triển sản xuất, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, mở rộng hợp tác kinh doanh và kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Vĩnh Phúc
Đông đảo khách thăm quan và người tiêu dùng thăm quan tại Hội chợ

Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Hồng - Vĩnh Phúc 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 25/10/2022.

Hoàng Dương