Dự trữ dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng

Lượng dự trữ dầu cọ tại Malaysia trong tháng 1/2014 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây do sản lượng dầu cọ của Malaysia đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua.

Trong ngày 10/2, Ủy ban dầu cọ Malaysia đã cho biết, lượng dự trữ dầu cọ của Malaysia trong tháng 1/2014 đã giảm 2,6% so với hồi tháng 12/2013 xuống còn 1,93 triệu tấn. Trong khi đó, lượng dầu cọ xuất khẩu của Malaysia trong tháng 1/2014 cũng đã giảm 9,9% xuống còn 1,37 triệu tấn. Trước đó, theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, các chuyên gia dự báo lượng dự trữ dầu cọ của Malaysia đạt 1,98 triệu tấn và lượng dầu cọ xuất khẩu đạt 1,35 triệu tấn. Theo số liệu của Ủy ban dầu cọ Malaysia, sản lượng dầu cọ của Malaysia đã giảm 9,6% xuống còn 1,51 triệu tấn – chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2013.

Trong tháng 1/2014, giá dầu cọ giao tương lai đã giảm 3,8% - mức giảm giá theo tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2013 do thị trường lo ngại lượng dầu cọ xuất khẩu của Malaysia có thể sẽ giảm xuống trong bối cảnh nguồn cung các loại dầu ăn thay thế dầu cọ tăng lên, qua đó giảm tính hấp dẫn của mặt hàng dầu cọ. Theo số liệu tổng hợp của hãng tin Bloomberg, mức chênh lệch giá giữa dầu cọ với dầu đậu nành đã được thu hẹp từ mức trung bình 214,18 USD/tấn trong năm 2013 xuống hiện còn 79,06 USD/tấn.

Tính đến giờ nghỉ trưa ngày 10/2, giá dầu cọ giao tương lai trên Sàn giao dịch chứng khoán phái sinh Malaysia Bursa đã tăng 0,4% lên mức 2.588 Ringgit/tấn. Tính chung cả năm 2013, giá dầu cọ đã tăng được 9,1%.

Ông Chandran Sinnasamy, người đứng đầu khối giao dịch tại công ty LT International Futures Sdn (Malaysia) đã nhận định: “Mặc dù lượng dự trữ dầu cọ của Malaysia đã rơi xuống mức thấp hơn dự báo nhưng việc lượng dầu cọ xuất khẩu cũng giảm thấp sẽ hạn chế đà tăng giá của dầu cọ. Lượng dự trữ dầu cọ của Malaysia có thể giảm khoảng 3% trong tháng 2 do sản lượng dầu cọ giảm”.

Sản lượng dầu cọ thường giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 1 và tháng 2 hàng năm theo chu kỳ sinh trường của cây dầu cọ và mùa mưa. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu dầu cọ thường sụt giảm trong suốt mùa đông tại Bắc bán cầu do dầu cọ dễ đóng cặn khi nhiệt độ thấp. Lượng dự trữ dầu cọ của Malaysia tính đến cuối tháng 1/2014 ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2013 và thấp hơn 27% so với mức cao kỷ lục 2,63 triệu tấn hồi tháng 12/2012.

Ông Chandran Sinnasamy cho biết: “Nhu cầu về dầu cọ sẽ giảm xuống trong quý I/2014 do các quốc gia nhập khẩu dầu cọ như Ấn Độ đã nhập đủ lượng dầu cọ trong giai đoạn tháng 11 và tháng 12/2013 và lượng dầu cọ xuất khẩu sẽ chỉ tăng lên trong quý II/2014”.

Trong ngày 10/2, hãng giám định thương mại Intertek đã cho biết, lượng dầu cọ xuất khẩu của Malaysia đạt 309.455 tấn trong 10 ngày đầu tháng 2/2014, tăng 4% so với cùng kỳ tháng trước. Theo hãng nghiên cứu Oil World, lượng dầu cọ xuất khẩu trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 có thể lần đầu tiên giảm xuống trong vòng 16 năm trở lại đây, giảm 2,3% so với niên vụ 2012/13 xuống còn 43,2 triệu tấn.

Đặng Quang (Theo Bloomberg)