Theo đó, Công ty United Sugars Corp
và Công ty Domino Foods (thuộc Tập đoàn Tinh chế đường Mỹ - ASR) đã niêm yết giá
đường mới với giá đường bán cho khách hàng công nghiệp tăng lên 37 USD/cwt (1
cwt = 45,3 kg), tương đương 37 cents Mỹ/lb (1 lb = 450 gam) trong thời hạn tới
ngày 30/9/2015. Tiếp đó, Công ty Louis Dreyfus Commodities - công ty mẹ của
Imperial Sugar, cũng tăng giá bán đường của Imperial Sugar lên mức 38 USD/cwt,
song không đề cập khung thời gian áp giá.
Mức giá niêm yết mới cao hơn khoảng
từ 12% đến 32% so với đợt tăng giá hồi tháng 10/2013 của các công ty này. Theo Hãng tin Reuters, tất cả các mức giá niêm yết mới này đều được áp dụng ngay.
Ông Brian O’Malley - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
Domino Foods cho biết, động thái này của các công ty là
nhằm ứng phó với chi phí sản xuất đường thô tăng cao hơn.
Lần điều chỉnh giá này gây bất ngờ cho không ít nhà đầu tư bởi giá đường thô tại
Mỹ đã tăng 20% kể từ tháng 10/2013. Giá đường tại Mỹ đã hồi phục tăng nhanh trở
lại kể từ đầu tháng 4/2014, sau khi ASR và các nhà sản xuất đường khác của Mỹ
cáo buộc hành vi bán phá giá đường của các nhà máy Mexico, qua đó làm dấy lên
mối quan ngại về việc sụt giảm lượng đường nhập khẩu từ đối tác thương mại chủ
chốt này của Mỹ.
Lượng đường được Mỹ nhập khẩu từ Mexico
giảm xuống và sản lượng củ cải đường tại Mỹ giảm đã đẩy giá đường lên cao ở Mỹ,
bất chấp thị trường toàn cầu vẫn đang trong tình trạng dư cung đường năm thứ 4
liên tiếp.
Trong tuần này, giá đường thô tương lai đã đạt 25,55 xu/lb - mức cao nhất kể từ tháng 10/2012. Trong khi đó, giá đường thô trên toàn cầu đã giảm khoảng 7% xuống mức 17,2 xu/lb kể từ tháng 10/2013.
