Dư cung đẩy giá các loại ngũ cốc giảm mạnh trong năm 2013

Trong năm 2013, giá các loại ngũ cốc trên toàn cầu đã có mức sụt giảm mạnh. Đặc biệt, giá ngô đã giảm tới 39% - mức giảm giá lớn nhất kể từ năm 1960. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng dư cung ngũ cốc

Tính chung cả năm 2013, giá ngô trên thị trường tương lai đã sụt giảm mạnh tới 39%. Vào lúc 11h35’ giờ Singapore ( 10h35’ cùng ngày 31/12 giờ Việt Nam), giá ngô đã giảm xuống còn 4,23 USD/giạ (1 giạ ngô = 25,4 kg). Trong khi đó, giá lúa mỳ cũng đã giảm 23% trong năm 2013 xuống còn 6,005 USD/giạ (1 giạ lúa mỳ = 27,2 kg). Giá đậu tương giảm 7,1% trong năm nay xuống mức 13,10 USD/giạ (1 giạ đậu tương = 27,2 kg).

Ngô hiện là loại hàng hóa có mức giảm giá mạnh nhất trong số 24 loại hàng hóa nguyên liệu thô được theo dõi bởi chỉ số Standard & Poor’s GSCI. Giá ngô sụt giảm mạnh do sản lượng ngô tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, qua đó đẩy sản lượng ngũ cốc trên toàn cầu lên mức cao nhất từng được ghi nhận – theo Hội đồng ngũ cốc quốc tế (ICG). Mức giá ngũ cốc được theo dõi bởi Liên Hợp Quốc đã giảm 22% trong năm nay và giá các loại thực phẩm cũng đã giảm 13% so với mức cao kỷ lục được ghi nhân vào hồi tháng 2/2011.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Jonathan Barratt, giám đốc điều hành Barratt;s Bulletin, cho biết: “ Hoạt động sản xuất ngũ cốc đã tăng lên do giá ngũ cốc trong năm 2012 tăng cao và điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đều sản xuất ngũ cốc thì sản lượng tăng mạnh”. Sản lượng tăng cao dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung đã khiến giá các loại ngũ cốc giảm mạnh trong năm 2013. Trong năm 2012, giá ngô đã chạm mức cao kỷ lục 8,49 USD/giạ; giá đậu tương cũng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, đạt 17,89 USD/giạ do trận hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1930 diễn ra tại Mỹ gây thiệt hại mùa màng. Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu ngô và đậu tương hàng đầu thế giới.

Theo ước tính của ICG, sản lượng ngũ cốc trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 sẽ đạt mức cao nhất từng được ghi nhận với 1,94 tỷ tấn. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng ngô của Mỹ sẽ tăng cao 30% lên mức 13,99 tỷ giạ, qua đó gia tăng sản lượng ngô toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới, đạt 964,3 triệu tấn. USDA cũng dự báo sản lượng lúa mỳ trên toàn cầu sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 711,4 triệu tấn do sản lượng lúa mỳ tại Canada, Australia và Nga tăng lên.

Một số tập đoàn tài chính lớn trên thế giới như Rabobank (Hà Lan) đã dự báo giá ngô trong năm 2014 có thể sẽ chỉ đạt trung bình 4,10 USD/giạ; đậu tương đạt 10,70 USD/giạ do tình trạng dư cung.