Năng suất lúa gạo trung bình trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 sẽ giảm xuống

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năng suất lúa gạo trung bình trên toàn cầu có khả năng sẽ giảm 1% trong niên vụ 2013/14 do điều kiện thời tiết bất lợi tại một số khu vực trồng gạo chính tại

USDA dự báo năng suất lúa gạo trên toàn cầu có thể giảm từ mức 4,44 tấn/ha trong niên vụ 2012/13 xuống còn 4,38 tấn/ha trong niên vụ 2013/14. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thời tiết bất lợi tại Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới. USDA đã hạ dự báo sản lượng gạo trong niên vụ 2013/14 của Ấn Độ xuống mức 103 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với mức 105 triệu tấn được dự báo hồi tháng 11/2013. Cũng trong tháng 11/2013, USDA đã dự báo sản lượng gạo của Trung Quốc trong niên vụ 2013/14 chỉ đạt 141,5 triệu tấn, giảm so với mức 142 triệu tấn được dự báo trước đó.

Diện tích canh tác và Sản lượng lúa gạo bình quân trên toàn cầu (2003 - 2014) (Nguồn: USDA)

USDA cho biết một loạt các cơn bão đổ bộ vào Ấn Độ đã gây ảnh hưởng xấu đến năng suất gieo trồng lúa gạo của nước này. Trong khi đó, thời tiết khô hạn hơn mức bình thường tại khu vực phía Nam Trung Quốc cũng đã tác động nghiêm trọng đến sản lượng lúa mùa muộn của Trung Quốc. Tình trạng thời tiết bất lợi cũng tác động đến hoạt động sản xuất lúa gạo tại Philippines, Thái Lan, Mỹ, Pakistan và Myanmar trong năm 2013.

Sản lượng gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 được dự báo sẽ đạt khoảng 470 triệu tấn, giảm 2,6 triệu tấn so với mức 473,2 triệu tấn được dự báo trước đó. Tuy nhiên, sản lượng gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 vẫn được kỳ vọng tăng cao hơn mức 469 triệu tấn trong niên vụ 2012/13. Sản lượng gạo toàn cầu có thể sẽ đạt mức cao hơn do diện tích canh tác lúa gạo tăng lên mức cao kỷ lục trong niên vụ 2013/14.

Mức sản lượng và tiêu thụ lúa gạo trên toàn cầu (2003 - 2014) (Nguồn: USDA)

Theo USDA, diện tích canh tác lúa gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 sẽ đạt khoảng 160,1 triệu ha, tăng 2,7 triệu ha tương đương 1,6% so với niên vụ 2012/13. Phần lớn diên tích canh tác lúa gạo tăng lên do nông dân tại các nước Myanmar, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria và Pakistan tăng diện tích gieo trồng khi Chính phủ các nước này gia tăng mức trợ cấp đối với canh tác lúa gạo.

Mức tiêu thụ gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/14 dự báo đạt khoảng 470,9 triệu tấn, tăng 6,3 triệu tấn so với mức 464,6 triệu tấn trong niên vụ trước. Mức dự trữ gạo vào cuối niên vụ 2013/14 trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm còn 104,3 triệu tấn, giảm 2,2 triệu tấn so với mức khoảng 106,5 triệu tấn so với niên vụ 2012/13.