USDA: Báo cáo triển vọng thị trường bông quốc tế niên vụ 2013-2014

Trong niên vụ 2013-2014, sản lượng bông toàn cầu được dự báo sẽ giảm 5% so với niên vụ 2012-2013. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng sợi trên toàn cầu sẽ tăng thêm 3%.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng bông trên toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ đạt 116,8 triệu kiện (1 kiện = 226,8 kg), giảm 5% so với niên vụ 2012-2013. Nguyên nhân, nông dân chuyển sang trồng các loại cây trồng khác có mức lợi nhuận cao hơn dẫn đến diện tích trồng bông bị thu hẹp. Diện tích thu hoạch bông trên toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 được dự báo đạt 33 triệu ha, giảm 4% so với niên vụ 2012-2013. USDA dự báo năng suất bông sẽ đạt 770 kg/ha ngang bằng mức năng suất trung bình 3 năm gần đây.

Sản lượng bông trong niên vụ 2013-2014 của Trung Quốc, quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ chỉ đạt 32 triệu kiện, giảm 3 triệu kiện tương đương 9% so với niên vụ 2012-2013. Đây cũng là mức sản lượng bông thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 3 năm trở lại đây. Diện tích trồng bông tại Trung Quốc trong niên vụ 2013-2014 dự kiến sẽ đạt 5,1 triệu ha, giảm 5% so với niên vụ 2012-2013. Qua đó xác lập mức diện tích trồng bông thấp nhất của Trung Quốc kể từ niên vụ 2002-2003. Năng suất bông của Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 1.380 kg/ha.

Sản lượng bông của Ấn Độ và Pakistan trong niên vụ 2013-2014 được dự báo lần lượt đạt 29 triệu kiện và 10 triệu kiện; tương tứng tăng gần 2% và 8% so với mức sản lượng trong niên vụ 2012-2013. Năng suất trồng bồng của Ấn Độ và Pakistan được dự báo sẽ tăng lên trong niên vụ 2013-2014 những vẫn thấp hơn mức năng suất trung bình của toàn cầu. Diện tích trông bông tại Ấn Độ trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ giảm xuống so với niên vụ 2012-2013; trong khi đó, diện tích trồng bông tại Pakistan được dự báo sẽ không đổi.

Sản lượng bông tại Brazil dựa trên diện tích trồng bông trong tháng 12 và tháng 1 được dự báo sẽ tăng 23% lên mức 7,4 triệu kiện nhờ diện tích và năng suất trồng bồng tăng cao.

Sản lượng và mức tiêu thụ bông trên toàn cầu (2007 - 2013) (Nguồn: USDA)

USDA dự báo mức sử dụng sợi trên toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 sẽ đạt 109,7 triệu kiện, tăng 3% so với niên vụ trước. Trong số các quốc gia có mức sản lượng sợi lớn nhất thế giới, Trung Quốc là quốc gia duy nhất được dự báo sẽ duy trì mức sản lượng sợi tương đương với niên vụ 2012-2013. Các quốc gia còn lại được dự báo sẽ có mức sản lượng sợi tăng trong niên vụ 2013-2014 tăng từ 2% đến 6%.

Mặc dù mức sợi của Trung Quốc trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ giữ ổn định tại mốc 36 triệu kiện, tuy nhiên, mức sử dụng sợi của quốc gia này đã giảm đáng kể trong vòng vài niên vụ trở lại đây. Nguyên nhân, chính sách hiện hành của Trung Quốc đã tạo ra lợi thế về giá đối với các nhà sản xuất bông sợi Trung Quốc khi nhập khẩu sợi từ nước ngoài thay vì cán bông trong nội địa. Trong niên vụ 2012-2013, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 8,3 triệu kiện bông dưới dạng sợi. Trong niên vụ 2013-2014, USDA dự báo lượng sợi nhập khẩu của Trung Quốc có thể vượt mức 10 triệu kiện (quy sang bông thô).

Lượng tiêu thụ sợi trong niên vụ 2013-2014 của Ấn Độ và Pakistan trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ tăng 6%. Cả Ấn Độ và Pakistan đều được hưởng lợi từ việc Trung Quốc gia tăng nhập khẩu sợi trong những năm gần đây. USDA cho biết, lượng sợi được sử dụng tại Ấn Độ được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục 23 triệu kiện, tăng so với mức 21,8 triệu kiện vào năm 2012. Lượng sợi được sử dụng tại Pakistan trong niên vụ 2013-2014 được dự báo sẽ tăng lên mức 11,7 triệu kiện so với mức 11 triệu kiện trong niên vụ 2012-2013.

Theo USDA, nhu cầu sử dụng sợi của các quốc gia như: Thổ Nhĩ Kỳ, Băng-la-đét, Việt Nam và Mỹ được dự báo sẽ tăng lên, qua đó nâng mức nhu cầu sử dụng sợi trên toàn cầu trong niên vụ 2013-2014.

Theo USDA, lượng bông được nhập khẩu trên toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 được dự báo đạt 38,5 triệu kiện, giảm 7,6 triệu kiện tương đương 16% so với niên vụ trước và chạm mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Nguyên nhân chinh, nhu cầu nhập khẩu bông của Trung Quôc sgiảm mạnh 46% trong niên vụ 2013-2014 do mức dự trữ bông của Trung Quốc tăng lên đáng kể. Qua đó làm giảm mậu dịch bông trên toàn cầu xuống. Trong những năm gần đây, mậu dịch bông trên toàn cầu đã được hỗ trợ từ nhu cầu nhập khẩu bông của Trung Quốc.

Trong năm 2011 và 2012, 43% lượng bông được sử dụng trên toàn cầu là đến từ nguồn bông nhập khẩu. Nguyên nhân chủ yếu do Trung Quốc đã nhập khẩu tới hơn 20 triệu kiện bông mỗi năm trong giai đoạn trên. Trong niên vụ 2013-2014, lượng bông thô được Trung Quốc nhập khẩu dự kiến sẽ chỉ đạt 11 triệu kiện.


Đặng Quang (Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ)